Đường dẫn truy cập

Lầu Năm Góc mong lấy lại lòng tin của các công ty an ninh mạng


Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter phát biểu tại Lầu Năm Góc, ngày 16/4/2015.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter phát biểu tại Lầu Năm Góc, ngày 16/4/2015.

Lầu Năm Góc hiện đối mặt với một thách thức lớn nhằm lấy lại lòng tin của một số công ty an ninh mạng của Mỹ.

Các công ty này đã công khai bày tỏ sự hoài nghi về các hoạt động do thám của Mỹ sau khi cựu nhân viên tình báo hợp đồng Edward Snowden tiết lộ các tài liệu mật.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tìm cách lấy lại lòng tin đó khi tới thăm Silicon Valley trong ba ngày.

Thung lũng ở California này là nơi đặt trụ sở của những tập đoàn công nghệ cao lớn nhất thế giới cũng như các công ty mới khởi nghiệp.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ có bài phát biểu mà nhiều người chờ đợi ngày hôm nay tại Đại học Stanford với nội dung kêu gọi ngành công nghệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với chính quyền liên bang trong lĩnh vực an ninh mạng.

Theo một quan chức, một trong các sáng kiến mà ông Carter sẽ công bố là việc thiết lập trung tâm liên hệ của Bộ Quốc phòng. Trung tâm thường trực này có mục đích “tìm kiếm các công nghệ mới và mang tính đột phá”.

Ông Carter thừa nhận rằng việc liên hệ với cộng đồng công nghệ cao của Mỹ đã trở nên khó khăn hơn vì các tiết lộ tài liệu tình báo mật của Snowden, mà theo đó đã công khai các hoạt động do thám cả trong nội địa lẫn quốc tế.

VOA Express

XS
SM
MD
LG