Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Syria vẫn chưa biết mình phải ra đi


Người dân biểu tình phản đối ông Assad. (AP Photo/Bilal Hussein)
Người dân biểu tình phản đối ông Assad. (AP Photo/Bilal Hussein)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ cần phải thay đổi “cách tính toán” của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, về hoàn cảnh của ông này hiện nay.

Hôm thứ Tư, ông Kerry nói rằng ông Assad chưa ý thức được rằng chuyện ông bị lật đổ là không thể tránh khỏi.

Ông Kerry nói rằng ông có kế hoạch hợp lý để có thể gợi ý giúp Tổng thống Assad thay đổi nhận thức, nhưng ông phải tham khảo với nhiều người trước khi loan báo.

Các phát biểu được đưa ra với các nhà báo có mặt tại trụ sở bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi ông Kerry tiếp đón ông Nasser Judeh, Ngoại trưởng của Jordan, nước đang đứng trước gánh nặng của 300.000 người tỵ nạn từ Syria sang.

Dịp này, Ngoại trưởng Judeh nói rằng Jordan không muốn đặt ra một thời hạn để Tổng thống Assad rút lui, và một lần nữa, kêu gọi đàm phán để có một sự chuyển đổi chính trị.

Liên Hiệp Quốc cho hay sau gần hai năm nổi dậy chống chính phủ Assad, đã có khoảng 70.000 người chết, phần lớn là thường dân.

VOA Express

XS
SM
MD
LG