Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về kho vũ khí hạt nhân gia tăng của Trung Quốc


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ quan ngại sâu sắc về kho vũ khi hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc trong một cuộc họp với Ngoại trưởng các nước châu Á và các quốc gia đối tác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 6/8.

Phát biểu tại cuộc họp Diễn đàn Khu vực châu Á (ARF) trực tuyến, tập họp hơn hai chục nước, ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc ngưng các thái độ “khiêu khích” tại Biển Đông và “nêu lên những quan ngại nghiêm trọng về vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Tây Tạng, Hong Kong và Tân Cương,” Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố.

“Ngoại trưởng cũng nhắc tới mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng nhanh chóng của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc, vốn cho thấy cách thức Bắc Kinh đã thay đổi nhanh chóng thế nào từ chiến lược hạt nhân dựa trên sự nghênh cản tối thiểu có từ chục năm qua,” tuyên bố nói thêm.

Cả Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây đều lên tiếng quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường lực lượng hạt nhân tiếp theo các báo cáo của các cơ quan nghiên cứu dựa trên hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như Trung Quốc đang xây dựng hàng trăm hầm phóng phi đạn hạt nhân.

Washington nhiều lần kêu gọi Trung Quốc cùng Mỹ và Nga tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí mới và tháng trước Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tham gia “các biện pháp thực tiễn để giảm nguy cơ chạy đua vũ trang gây bất ổn.”

Bắc Kinh nói kho vũ khí của họ nhỏ bé so với Mỹ và Nga và sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược “trên căn bản bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.”

Ngoại trưởng Blinken đã tham dự một loạt các hội nghị khu vực trong tuần này, tìm cách củng cố thông điệp của Mỹ rằng Washington nghiêm túc giao tiếp với các nước châu Á để đẩy lùi Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG