Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Kerry tiếp tục nỗ lực hòa bình Trung Ðông


Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc họp báo tại Ramallah, ngày 30/6/2013.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc họp báo tại Ramallah, ngày 30/6/2013.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục sứ mang hòa bình Trung Ðông với tốc độ cao của ông qua các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine trong nỗ lực hồi sinh các cuộc đàm phán đang trong tình trạng bế tắc.

Ngoại trưởng Kerry đến Ramallah trong ngày Chủ nhật để hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, tiếp nối 2 cuộc họp trước đó tại Jodan trong vài ngày mới đây.

Ông Kerry cũng đã họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 3 lần, trong đó có cuộc họp kéo dài 6 tiếng kết thúc vào sáng sớm Chủ nhật.

Không có bên nào trong các cuộc họp đưa ra phát biểu gì về các cuộc thảo luận cũng như tuyên bố liệu có bất cứ tiến bộ nào hay không.

Nếu có thêm các cuộc đàm phán nữa có thể làm chậm chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry đến Brunei, nơi ông dự trù sẽ tham dự một hội nghị an ninh của Ðông Nam Á trong hai ngày - thứ Hai và thứ Ba.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG