Đường dẫn truy cập

Ông Olaf Scholz.
Ông Olaf Scholz.

Thủ tướng Đức bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine

13:39 9.3.2022

Vương quốc Anh nói hôm thứ Tư 9/3 rằng lực lượng phòng không của Ukraine đánh trả thành công các máy bay phản lực của Nga, vì vậy, có lẽ họ ngăn được việc Nga làm chủ không phận.

"Lực lượng phòng không Ukraine dường như đã đạt được thành công đáng kể trước các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga, có lẽ đã ngăn không cho chúng đạt được bất kỳ mức độ kiểm soát nào trên không", Bộ Quốc phòng Anh chia sẽ thông tin tình báo của họ trên Twitter.

Đánh giá của Anh cũng cho biết rằng các lực lượng Nga đã không đạt được bất kỳ đột phá đáng kể nào trong cuộc chiến ở phía tây bắc của Kyiv.

(Reuters)

12:47 9.3.2022

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên đường đi tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư 9/3, ở đó, ông sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

(Reuters)

02:22 9.3.2022

Tổng thống Biden loan báo cấm nhập khẩu dầu từ Nga

Tổng thống Biden hôm 8/3 tuyên bố Hoa Kỳ đang “nhắm mục tiêu vào huyết mạch chính của nền kinh tế Nga” bằng cách cấm nhập khẩu dầu của Nga. Đây là lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Moscow vì cuộc xâm lược Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không tham gia trợ cấp cho cuộc chiến của Putin”, AP dẫn lời ông nói tại Phòng Roosevelt của Nhà Trắng.

Thông báo của Tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh áp lực gia tăng từ các đảng viên Dân chủ và Cộng hòa, và nó phản ánh thái độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị khi giá khí đốt tăng để trả đũa về mặt kinh tế đối với Nga, vẫn theo AP.

“Bảo vệ tự do có cái giá của nó”, ông Biden nói. “Chúng tôi cũng sẽ phải trả giá đắt ở Hoa Kỳ”.

Mặc dù ông Biden đã cố gắng phối hợp với các đồng minh châu Âu, nhưng ông thừa nhận rằng nhiều nước không công bố lệnh cấm tương tự vì họ phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow về dầu khí.

“Vì vậy, chúng tôi có thể thực hiện bước này khi những nước khác không thể”, ông nói. “Nhưng chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với châu Âu và các đối tác của chúng tôi để phát triển một chiến lược dài hạn nhằm giảm sự phụ thuộc của họ vào năng lượng của Nga.

(Theo AP)

22:31 8.3.2022

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov vừa công bố ước tính mới về số thương vong và thiệt hại của chiến tranh do Nga gây ra. Ông cho biết các hành động quân sự của Nga đã khiến 38 trẻ em thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Tổng cộng có ít nhất 400 người chết và 800 người bị thương, mặc dù “những dữ liệu này chắc chắn không đầy đủ”, ông nói trong một bài phát biểu qua video.

Các số liệu này không thể xác minh được ngay lập tức.

Ông cho biết các cuộc không kích của Nga đã phá hủy hơn 200 trường học, 34 bệnh viện và 1.500 tòa nhà dân cư của Ukraine.

Ông ước tính khoảng 10.000 sinh viên nước ngoài, đặc biệt là từ Ấn Độ, Trung Quốc và Vịnh Ba Tư, bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh, và mô tả các cuộc tấn công nhằm vào các nhà báo Anh và Thụy Sĩ.

Ông tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã giết chết hơn 11.000 quân Nga.

“Những kẻ xâm lược Nga bắn vào các hành lang nhân đạo mà thường dân đang cố gắng chạy trốn qua đó”, ông nói.

Các quan chức Nga không đưa ra bình luận vào ngày 8/3 và chỉ thừa nhận có vài trăm trường hợp thiệt mạng trong các lực lượng của Nga.

(Theo AP)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG