Tổng thống Ukraine kêu gọi có thêm nhiều hành lang nhân đạo hơn
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, vừa kêu gọi mở rộng hành lang nhân đạo cho thường dân Ukraine chạy trốn chiến tranh và hỗ trợ nhiều hơn từ Hội Chữ thập đỏ.
Trong một bài phát biểu qua video hôm 8/3 từ một địa điểm không được tiết lộ, ông Zelenskyy cho biết một đứa trẻ đã chết vì mất nước ở cảng biển phía nam bị phong tỏa - Mariupol, một dấu hiệu cho thấy cư dân thành phố đã ở trong tình trạng tuyệt vọng như thế nào.
Ông tiếp tục cầu xin các nước phương Tây hỗ trợ về không phận.
Ông cho biết xe buýt sơ tán đã được gửi đến Mariupol, nhưng vì không có thỏa thuận chắc chắn về tuyến đường, nên “quân đội Nga có thể đơn giản bắn vào những chiếc xe này trên đường đi”.
Ông Zelenskyy cáo buộc Hội Chữ thập đỏ Quốc tế về việc “cấm sử dụng biểu tượng của tổ chức này trên ô tô của chúng tôi”, nhưng không cho biết chi tiết.
Các video về những xe buýt đi từ Sumy về phía Mariupol có dán hình chữ thập đỏ bên hông xe nhưng không rõ ai đã dán chúng lên.
(Theo AP)
Cao ủy Tị nạn LHQ: Số người tị nạn từ Ukraine tăng lên 2 triệu người
Số người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hiện đã tăng lên 2 triệu người, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR cho biết hôm 8/3.
“Hôm nay, dòng người tị nạn từ Ukraine đã lên tới hai triệu người”, ông Filippo Grandi cho biết trên trang Twitter.
(Theo Reuters)
Pakistan đưa máy bay đến sơ tán 300 công dân rời Ukraine
Pakistan đã phái một máy bay đến Ba Lan hôm thứ Ba để sơ tán hơn 300 người Pakistan bỏ chạy khỏi các cuộc giao tranh ở Ukraine.
Hãng Pakistan International Airlines cho biết hầu hết người Pakistan được sơ tán là sinh viên.
Pakistan đã từ chối lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, ngay cả khi nước này lên án việc sử dụng chiến tranh làm giải pháp cho những khác biệt và kêu gọi đàm phán và ngừng bắn.
Thủ tướng Imran Khan đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại Điện Kremlin chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Nga điều xe tăng vào Ukraine ngày 24/2.
Pakistan đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước.
[AP]
Nhật công bố lệnh trừng phạt mới đối với quan chức Nga
Nhật Bản đã phong tỏa thêm tài sản của 32 quan chức Nga và Belarus và các nhà tài phiệt sau cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, Bộ Tài chính thông báo hôm thứ Ba.
Các biện pháp trừng phạt mới được bổ sung nhắm vào 20 người Nga, bao gồm các phó chánh văn phòng của chính quyền Tổng thống Vladamir Putin, phó chủ tịch quốc hội bang, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya và các giám đốc điều hành của các công ty có quan hệ mật thiết với chính phủ như Volga Group, Transneft và Wagner.
Nó cũng nhắm vào 12 quan chức chính phủ Belarus và doanh nhân, cũng như 12 tổ chức ở Nga và Belarus.
Nhật Bản cũng cấm xuất khẩu thiết bị lọc dầu sang Nga và các mặt hàng có mục đích sử dụng chung sang Belarus mà có thể được sử dụng cho quân đội nước này, Bộ cho biết.
Nhật Bản cũng sẽ cấm xuất khẩu sang Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang và các tổ chức cảnh sát của Belarus, và một công ty có trụ sở tại Minsk là JSC Integral.
[Reuters]