Đường dẫn truy cập

Nga quay sang kỹ thuật cũ để tránh rò rỉ thông tin


Máy đánh chữ kiểu cũ
Máy đánh chữ kiểu cũ
Cơ quan FSO của Nga, có nhiệm vụ bảo vệ các giới chức cao nhất của chính phủ kể cả Tổng thống Vladimir Putin, dự trù mua máy chữ chạy bằng điện để tránh rò rỉ tin tức từ các máy tính.

Báo chí Nga, trong đó có báo thân chính phủ Izvestia, đưa tin kế hoạch mua máy chữ điện bắt nguồn từ việc công bố những hồ sơ mật do của WikiLeaks và những tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden.

Một lý do nữa được nêu lên, tình báo Mỹ bị cáo buộc đã theo dõi Thủ Tướng Nga Dmitri Medvedev hồi năm 2009, khi ông ở London dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo tin tức vừa kể, FSP dự trù chi khoảng 15.000 đô la để mua máy chữ điện, được nhiều người cho là lỗi thời.

Các chuyên gia nói rằng, các hồ sơ trên giấy dễ truy tầm hơn, vì mỗi loại máy chữ có một khuôn mẫu nhất định. Tuy nhiên, họ nói thêm hồ sơ bằng giấy dễ lấy trộm hay dễ chụp ảnh hơn.

Vào những năm 1970, các điệp viên Liên Xô đã thành công khi cài đặt máy để thâu âm các nút trên bàn phím đánh chữ của ít nhất 13 máy chữ bằng điện tại Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Moscow.

Vụ này đã làm tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG