Đường dẫn truy cập

Nga, Myanmar không được mời dự đám tang Nữ hoàng Elizabeth


Cung điện Buckingham ở London, Anh, ngày 12/9/2022.
Cung điện Buckingham ở London, Anh, ngày 12/9/2022.

Anh không mời đại diện của Nga, Belarus và Myanmar tham dự lễ tang cấp nhà nước của Nữ hoàng Elizabeth, Reuters dẫn một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết hôm 13/9.

Trong thời gian qua, Anh cùng với các đồng minh phương Tây đã tìm cách cô lập Nga và đồng minh Belarus trên trường thế giới bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp khác để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Moscow.

Myanmar và quân đội của nước này cũng là đối tượng của các lệnh trừng phạt của Anh khi London tăng cường hỗ trợ cộng đồng người Rohingya ở Đông Nam Á.

Theo BBC, khoảng 500 chức sắc nước ngoài dự kiến sẽ tham dự lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth ở London, với lời mời đã được gửi tới các nguyên thủ quốc gia của hầu hết các quốc gia mà Anh có quan hệ ngoại giao.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, thủ tướng Canada, Úc và New Zealand đã xác nhận tham dự sự kiện này. Đây có thể là một trong những cuộc gặp ngoại giao lớn nhất của Anh trong nhiều năm.

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG