Đường dẫn truy cập

Nga liệt 9 hãng truyền thông Mỹ, kể cả VOA, là “đặc vụ nước ngoài”


Các nhà lập pháp Nga biểu quyết tại Viện Duma hôm 15/11/2017, thông qua dự luật cho phép chính phủ đăng ký các hãng truyền thông quốc té như 'đặc vụ nước ngoài'' để trả đũa Mỹ. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Các nhà lập pháp Nga biểu quyết tại Viện Duma hôm 15/11/2017, thông qua dự luật cho phép chính phủ đăng ký các hãng truyền thông quốc té như 'đặc vụ nước ngoài'' để trả đũa Mỹ. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Bộ Tư pháp Nga hôm 5/12 liệt 9 hãng truyền thông Mỹ, trong đó có VOA, vào danh sách các “đặc vụ nước ngoài.”

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Nga còn ghi vào ‘sổ đen’ Đài Âu châu Tự do/ Radio Liberty cùng nhiều đối tác khác của những đài này, sau khi cảnh cáo các cơ sở đó hồi tháng trước rằng họ có thể bị ảnh hưởng.

Hồi tháng 11, Tổng Thống Vladimir Putin ký thành luật và trao quyền cho chính phủ Nga được chỉ định các cơ sở truyền thông nhận tài trợ từ nước ngoài là “đặc vụ nước ngoài” , đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ sở này.

Các giới chức Nga mô tả luật mới là một “đáp ứng cân xứng” với áp lực của Mỹ đối với truyền thông Nga.

Hôm 13/11, đài truyền hình Nga được nhà nước tài trợ Russia Today (RT), đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ theo một đạo luật cũ nhiều thập niên có tên gọi tắt là FARA, tức Đạo luật Đăng ký cho Đặc vụ Nước Ngoài.

Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman tuần trước nói rằng FARA có mục đích cổ vũ cho sự minh bạch, nhưng không hạn chế hoạt động của đài truyền hình RT tại Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án luật của Nga, nói rằng đạo luật này cản trở tự do báo chí.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói trong một tuyên bố vào tháng trước:

“Luật mới, cho phép Bộ Tư pháp Nga xếp các cơ sở truyền thông là “đặc vụ nước ngoài” cần phải theo dõi hoặc chặn một số hoạt động trên mạng, là thêm một mối đe doạ khác nữa đối với tự do báo chí tại Nga.

VOA Express

XS
SM
MD
LG