Đường dẫn truy cập

Nga giảm ngân sách cho Trạm Không gian Quốc tế


Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất cho Trạm Không gian Quốc tế kể từ khi trạm này đi vào hoạt động năm 1998.
Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất cho Trạm Không gian Quốc tế kể từ khi trạm này đi vào hoạt động năm 1998.

Truyền thông Nga đưa tin, chính phủ nước này dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách dành cho Trạm Không gian Quốc tế trong vòng một thập kỷ tới.

Nhật báo Izvestiya đưa tin rằng dự thảo ngân sách mới nhất cho thời kỳ từ 2016 tới 2025 là khoảng 3,3 tỷ đôla, tức là khoảng 330 triệu đôla một năm.

Con số này giảm 10% so với dự báo công bố vào tháng Tư năm ngoái.

Cơ quan không gian Nga là một trong 5 tổ chức cùng phối hợp quản lý và điều hành trạm không gian.

Các nhóm phi hành gia quốc tế luân phiên lên trạm này để tiến hành thí nghiệm.

Nga đóng vai trò chủ chốt đối với việc đưa các phi hành gia tới trạm không gian kể từ khi Hoa Kỳ ngưng triển khai các tàu đưa các phi hành gia vào không gian.

Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất cho Trạm Không gian Quốc tế kể từ khi trạm này đi vào hoạt động năm 1998.

Hiện nay, mỗi năm, Mỹ chi khoảng 3 tỷ đôla cho dự án đa quốc gia này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG