Đường dẫn truy cập

Nga cáo buộc USAID tìm cách gây ảnh hưởng chính trị


Nga cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng cơ quan viện trợ USAID tại Moscow để gây ảnh hưởng đến chính trường Nga
Nga cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng cơ quan viện trợ USAID tại Moscow để gây ảnh hưởng đến chính trường Nga
Nga cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng cơ quan viện trợ của nước này tại Moscow để gây ảnh hưởng đến chính trường Nga.

Những lời cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi Washington thông báo sẽ tuân thủ đề nghị của Moscow, đòi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) chấm dứt hoạt động tại nước Nga.

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay bày tỏ quan ngại về điều họ gọi là ‘âm mưu của USAID nhằm gây ảnh hưởng đến các hoạt động chính trị thông qua việc phân phối các khoản viện trợ’.

Bộ này nói rằng USAID cần phải ngưng hoạt động của cơ quan này trước ngày 1/10.

USAID đã hoạt động ở Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ cách đây 20 năm nhằm giúp chống bệnh AIDS và bệnh lao, giúp đỡ người tàn tật, bảo vệ động vật hoang dã, và chống buôn bán người.

Cơ quan này cũng thúc đẩy dân chủ, tôn trọng nhân quyền và xã hội dân sự.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng Nga tuần trước gửi một bức thư nói rằng nước này không còn cần tới sự giúp đỡ của Mỹ.

Bà Nuland không chỉ trích động thái này của điện Kremlin, nhưng cho biết Hoa Kỳ hy vọng Nga sẽ nhận lãnh toàn bộ trách nhiệm để tiếp tục những công việc này.

Cơ quan Mỹ cho tới nay đã chi khoảng 2,7 tỷ đôla ở Nga và có kế hoạch chi 50 triệu đôla trong năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG