Đường dẫn truy cập

500 người Syria được sơ tán khỏi các khu vực bị vây hãm


Các chiến binh 'Quân đội của Fatah' và các thành viên của hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập ở Syria chuẩn bị tiến vào hai thị trấn bị vây hãm để sơ tán cư dân.
Các chiến binh 'Quân đội của Fatah' và các thành viên của hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập ở Syria chuẩn bị tiến vào hai thị trấn bị vây hãm để sơ tán cư dân.

Liên hiệp quốc và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập ở Syria vừa sơ tán 500 người ra khỏi các khu vực bị bao vây tại Syria.

Nhóm này gồm những người bị bệnh và bị thương cần được chăm sóc y tế, cùng với thân nhân của họ.

Họ được sơ tán hôm qua từ khu vực Madaya và Zabadani, Tây Nam Syria, gần biên giới Libăng, và từ vùng al-Foua và Kefraya thuộc tỉnh Idlib gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng thân chính phủ đang phong tỏa Madaya và Zabadani trong khi các tay súng nổi dậy vây hãm al-Foua và Kefraya.

Đình chiến tại Syria cho phép các cơ quan viện trợ và Liên hiệp quốc mang phẩm vật cứu trợ nhân đạo tới hàng trăm ngàn người Syria sống trong các vùng bị vây hãm trên cả nước.

Tuy nhiên, các giới chức tố cáo chính phủ Syria ngăn trở nỗ lực cứu hộ tiếp cận với người dân và đánh cắp một số hàng viện trợ.

Kể từ khi xung đột bắt đầu tại Syria hồi tháng 3 năm 2011, đã có 4,8 triệu người rời bỏ đất nước. Liên hiệp quốc cho hay 13,5 triệu dân đang còn kẹt ở Syria đang cần được hỗ trợ nhân đạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG