Đường dẫn truy cập

2014 là năm đầy chết chóc ở Iraq


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gọi năm 2014 là năm "khó khăn và đau đớn nhất trong những năm qua" đối với người dân Iraq vì các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gọi năm 2014 là năm "khó khăn và đau đớn nhất trong những năm qua" đối với người dân Iraq vì các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo

Số liệu của chính phủ Iraq cho thấy bạo lực trong nước đã giết chết hơn 15.000 thường dân và nhân viên an ninh vào năm ngoái, khiến năm 2014 là năm đẫm máu nhất kể từ năm 2007.

Cậu bé Iraq ở Mosul chạy tránh loạn lạc chụp ảnh trong chiếc nón ông già Noel trong khu của người tị nạn ở Arbil
Cậu bé Iraq ở Mosul chạy tránh loạn lạc chụp ảnh trong chiếc nón ông già Noel trong khu của người tị nạn ở Arbil


Số liệu do bộ y tế, bộ nội vụ và bộ quốc phòng thống kê cho thấy số người chết là 15.538 người, so với con số 17.956 người thiệt mạng năm 2007 vào lúc cao điểm cuộc giao tranh giáo phái giữa người Sunni và Shia.

Con số năm ngoái cao hơn gấp đôi so với con số 6.522 người thiệt mạng trong năm 2013.

Iraq Body Count, một tổ chức độc lập ở Anh theo dõi tình trạng bạo lực ở Iraq, đưa ra con số người chết năm 2014 thậm chí còn cao hơn, báo cáo có tới 17.073 thường dân bị thiệt mạng.

Bạo lực sắc tộc và cuộc tấn công mãnh liệt của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo góp phần gây nên tình trạng đổ máu.

Trong bài phát biểu đầu năm mới, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gọi năm 2014 là năm "khó khăn và đau đớn nhất trong những năm qua" đối với người dân Iraq vì các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo. Nhóm này hiện đang kiểm soát những khu vực rộng lớn tại năm tỉnh của Iraq.

Quân đội Mỹ cho biết liên minh do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện 29 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo vào ngày thứ Tư, 12 ở Iraq và 17 ở Syria. Một thông cáo cho biết các cuộc không kích đã phá hủy những tòa nhà mà Nhà nước Hồi giáo chiếm giữ, những vị trí chiến đấu, những chốt kiểm tra, những đơn vị chiến thuật và một hệ thống súng cối.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG