Đường dẫn truy cập

Mỹ treo giải 10 triệu đôla để bắt các nghi can khủng bố Sudan


Áp phích của Bộ Ngoại giao Mỹ hình nhà ngoại giao Mỹ John Michael Granville và người tài xế, Abdelrahman Abbas Rahama.
Áp phích của Bộ Ngoại giao Mỹ hình nhà ngoại giao Mỹ John Michael Granville và người tài xế, Abdelrahman Abbas Rahama.
Chính phủ Hoa Kỳ đang treo giải thưởng cho ai cung cấp thông tin đưa tới việc bắt giữ 2 công dân Sudan bị tố cáo đã giết hại một nhà ngoại giao Mỹ và tài xế của ông.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo việc này ngày hôm nay thông qua chương trình Tưởng thưởng cho Công lý (Rewards for Justice).

Giải thưởng 5 triệu đô la mỗi người được treo cho Alhai Alhassan Haj Hamad và Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed.

Hai người này nằm trong số 5 người bị một tòa án Sudan xử là có tội trong vụ giết hại nhà ngoại giao Mỹ John Michael Granville và người tài xế của ông là ông Abdelrahman Abbas Rahama tại thủ đô Khartoum của Sudan vào ngày Tết dương lịch 2008.

Khi vụ sát hại xảy ra ông Granville và ông Rahama làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức liệt kê Hamad và Mohamed vào danh sách các phần tử khủng bố, một việc đưa tới chỗ phong tỏa mọi tài sản ở Mỹ mà hai người này có thể có.

Việc này cũng ngăn cấm người Mỹ không được giao dịch làm ăn với hai người đó.

Sau khi bị tòa án Sudan kết tội sát nhân, Hamad và Mohamed đã bị tuyên án tử hình, nhưng họ đã vượt ngục hồi tháng 6 năm 2010.

Chương trình Tưởng thưởng cho Công lý cho biết giới hữu trách tin rằng hai phần tử khủng bố này đang ở Somalia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG