Đường dẫn truy cập

Mỹ tăng cường hỗ trợ Châu Phi truy lùng lãnh chúa Kony


Lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ cùng binh sĩ Cộng hòa Trung Phi và Uganda truy lùng lãnh chúa Joseph Kony.
Lực lượng đặc biệt của Quân đội Mỹ cùng binh sĩ Cộng hòa Trung Phi và Uganda truy lùng lãnh chúa Joseph Kony.
Một bản tin mới cho biết Hoa Kỳ đang tăng cường những nỗ lực để giúp bắt giữ lãnh chúa châu Phi Joseph Kony đang lẫn trốn.<br /> <br /> Theo tờ <em>Washington Post</em>, quân đội Hoa Kỳ đã yêu cầu Tòa Bạch Ốc cho phép điều động tạm thời đến Uganda máy bay Osprey.<br /> <br /> Quân đội Hoa Kỳ cho biết máy bay Osprey, có thể đáp như máy bay trực thăng nhưng bay như máy bay thường sẽ giúp lực lượng Hoa Kỳ và châu Phi truy lùng Kony có thể quan sát được một khu vực rộng lớn hơn và nhanh chóng tấn công những căn cứ của Kony.<br /> <br /> Báo Washington Post cho biết thêm là động thái này, nếu được cho phép, sẽ gần như tăng gấp đôi số binh sĩ Hoa Kỳ tại Uganda hiện lên đến 100 người.<br /> <br /> Uganda đang dẫn đầu những nỗ lực trong vùng để tìm bắt Kony, mà tổ chức phiến quân Quân đội Kháng chiến của Thượng đế của ông này, đã khủng bố các làng xã tại Trung Phi trong nhiều năm.<br /> <br /> Tờ <em>Washington Post</em> loan tin là binh sĩ Hoa Kỳ đã gia tăng huấn luyện các đơn vị Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo tham gia vào cuộc truy lùng.<br /> <br /> Họ cũng cho biết hồi tháng trước Lực lượng đặc biệt Mỹ cùng với biệt động quân Sudan đã không thành công trong việc truy lùng Kony tại Congo.<br /> <br /> Kony và 3 lãnh tụ khác của Quân đội Kháng chiến của Thượng đế bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy tố về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.<br /> <br /> Quân đội Kháng chiến của Thượng đế đã chiến đấu chống lại chính phủ Uganda trong 20 năm trước khi lẫn trốn trong rừng vùng trung Phi.<br /> <br /> Trong những năm gần đây, những chiến binh của Kony đã tấn công và cướp bóc mấy mươi ngôi làng. Họ thường giết cư dân ở những làng này và bắt cóc trẻ em để huấn luyện thành chiến binh.<br /> <br /> Tổ chức này được biết đã thu hẹp lại chỉ còn 250 chiến binh và thường đi thành những toán nhỏ xuyên qua Congo, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.<br /> <br /> Tờ Washington Post cho biết thêm trong một sáng kiến mới, lực lượng đặc biệt Mỹ đã thả hàng ngàn truyền đơn tại Congo để thuyết phục những chiến binh của Quân đội Kháng chiến của Thượng đế đào ngũ. 

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG