Đường dẫn truy cập

Mỹ: Không quân Afghanistan đến năm 2020 mới có đủ sức mạnh cần thiết


Thiếu tá Micah West của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ giúp huấn luyện phi công Afghanistan tại tỉnh Kandahar.
Thiếu tá Micah West của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ giúp huấn luyện phi công Afghanistan tại tỉnh Kandahar.

Một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ cho biết Không quân Afghanistan phải tới năm 2020 mới có đủ sức mạnh cần thiết.

Đại tướng John Campbell, người vừa rời khỏi chức vụ Tư lệnh lực lượng Mỹ và Nato ở Afghanistan hồi tuần trước, hôm qua cho báo chí biết rằng một số máy bay đặt mua cho lực lượng này sẽ không được chuyển giao cho tới năm 2018. Ông nói thêm rằng phải mất thêm hai hoặc ba năm để huấn luyện cho các phi công để điều khiển những chiếc máy bay mới.

Tướng Campbell cho biết năng lực của Không quân Afghanistan đã gia tăng đáng kể trong 18 tháng ông chỉ huy các lực lượng quốc tế ở Afghanistan, nhưng Hoa Kỳ đã bắt đầu quá trễ trong việc xây dựng lực lượng không quân của quốc gia Nam Á này.

Ông nói rằng trong năm 2014, Không quân Afghanistan chỉ thực hiện 85 phi vụ yểm trợ, nhưng trong năm 2015, con số này đã tăng tới 4.485.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG