Đường dẫn truy cập

Mỹ cáo buộc 4 người đàn ông tội âm mưu khủng bố


Trụ sở FBI tại Thủ đô Washington.
Trụ sở FBI tại Thủ đô Washington.
Giới hữu trách Hoa Kỳ cho biết đã cáo buộc 4 người đàn ông về tội âm mưu sát hại người Mỹ ở hải ngoại bằng cách gia nhập tổ chức al-Qaida và Taliban.

Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ, FBI, hôm qua cho biết nhóm này đã lập kế hoạch tham gia cuộc “Thánh chiến bạo lực” với các vụ đánh bom nhắm vào các căn cứ quân sự và các cơ sở chính phủ khác.

FBI cho biết năm 2010 Sohier Omar Kabir, một người Mỹ nhập tịch gốc Afghanistan, đã giới thiệu 2 người trong số này cho giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Anwar al-Awlaki, người đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ tại Yemen hồi năm ngoái.

Ông này sau đó chiêu mộ thêm người thứ tư và Kabir đã đến Afghanistan để hoạch định các cuộc họp với bọn khủng bố.

Kabir đang bị giam giữ tại Afghanistan, còn 3 người kia, một công dân Mỹ, cùng hai người là thường trú nhân gốc Mexico và Philippines thì bị câu lưu tại một nhà tù liên bang tại California miền tây Hoa Kỳ.

Mỗi bị cáo có thể bị 15 năm tù nếu bị xét là có tội.

VOA Express

XS
SM
MD
LG