Đường dẫn truy cập

Mỹ, các đối tác liên minh tăng cường chiến dịch để đánh bại IS


Các vị bộ trưởng quốc phòng của Úc, Đức, Pháp, Mỹ, Anh, và Hà Lan (từ trái sang) sau cuộc họp tại Bộ Quốc phòng ở Paris, ngày 20/1/2016.
Các vị bộ trưởng quốc phòng của Úc, Đức, Pháp, Mỹ, Anh, và Hà Lan (từ trái sang) sau cuộc họp tại Bộ Quốc phòng ở Paris, ngày 20/1/2016.

Hoa Kỳ và các đối tác trong liên minh đồng ý tăng cường chiến dịch để đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo. Theo tường thuật của thông tín viên Lisa Bryant của đài VOA tại Paris, sau cuộc họp ở thủ đô nước Pháp hôm 20/1, liên minh này quyết định triệu hồi một hội nghị tại Brussels vào tháng tới, qui tụ đại diện của 26 quốc gia chống Nhà nước Hồi giáo.

Thoả thuận tăng cường nỗ lực chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã đạt được tại Paris hôm 20/1 bởi các vị bộ trưởng quốc phòng của Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Úc và Hà Lan.

Các vị bộ trưởng đã thảo luận về những kế hoạch để giúp Iraq và Syria chiếm lại hai thành phố chính là Mosul và Raqqa, nhưng đó chỉ là một phần của một chiến lược rộng lớn hơn mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đề ra nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này.

Ông Carter nói: "Một bộ phận quan trọng của cuộc thảo luận của chúng tôi ngày hôm nay là nói tới tất cả những năng lực cần có để thành công, chẳng những về mặt quân sự mà về mặt phi quân sự như tái thiết kinh tế, thông tin về công tác chống khủng bố…Khi chúng ta xem xét tất cả những năng lực này, chúng ta có thể biết được là làm thế nào để những nước khác nhau trong liên minh có thể đóng góp nhiều hơn, với những cách thức riêng của mình và dựa trên sức mạnh của mình."

Trong 3 tuần nữa, liên minh gồm 26 nước sẽ họp tại Brussels. Bộ trưởng Carter cho biết trọng tâm của cuộc họp là thúc đẩy các nước gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng Washington đặc biệt mong muốn các nước Ả Rập và Á châu tham gia nhiều hơn nữa.

Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết những cuộc không kích đang tiếp diễn đã buộc Nhà nước Hồi giáo phải rút ra khỏi những vị trí mà họ chiếm giữ trước đây.
Trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết những cuộc không kích đang tiếp diễn đã buộc Nhà nước Hồi giáo phải rút ra khỏi những vị trí mà họ chiếm giữ trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết: "Mỗi nước đến dự hội nghị phải chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về việc đóng góp thêm cho cuộc chiến đấu. Và tôi sẽ không ngần ngại trong việc giao tiếp và thách thức những nước thành viên hiện nay và những nước có thể trở thành thành viên của liên minh này trong lúc chúng tôi xúc tiến công việc của mình."

Trong cuộc họp báo chung với ông Carter, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves le Drian cho biết những cuộc không kích đang tiếp diễn đã buộc Nhà nước Hồi giáo phải rút ra khỏi những vị trí mà họ chiếm giữ trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói: "Những nỗ lực của liên minh đã mang lại kết quả. Để cho sự thành công này được lâu bền, cộng đồng quốc tế cần phải gia tăng sự hỗ trợ dành cho các nhóm ở địa phương đang chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo ngõ hầu họ có thể chiếm lại đất đai và kiểm soát những phần đất đó trong thời gian dài."

Cuộc họp tại Paris của các vị bộ trưởng quốc phòng diễn ra một ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp tại Washington với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria để bàn về việc xúc tiến cuộc hoà đàm Syria tại Geneve vào tuần sau.

VOA Express

XS
SM
MD
LG