Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo hành hương cử hành lễ ném đá


Những người Hồi giáo hôm nay cử hành nghi lễ ném đá vào ba chiếc cột ở Mina, Ả rập Xê-út
Những người Hồi giáo hôm nay cử hành nghi lễ ném đá vào ba chiếc cột ở Mina, Ả rập Xê-út

Những người Hồi giáo hôm nay cử hành nghi lễ ném đá vào ba chiếc cột ở Mina, Ả rập Xê-út trong ngày thứ ba của cuộc hành hương hàng năm.

Những người hành hương mặc áo choàng trắng đã trải qua đêm ở thung lũng Muzdalifa, nơi họ lượm đá để “ném vào quỉ dữ.”

Nghi lễ tượng trưng cho việc từ bỏ sự ác sẽ được nối tiếp với lễ hiến tế, đánh dấu việc bắt đầu lễ Eid al-Adha.

Lễ này tưởng nhớ tới việc Tiên tri Abraham suýt hy sinh con trai của mình.

Hôm qua, hơn 2 triệu người hành hương đã leo Núi Arafat, nơi Tiên tri Muhammad đọc bài thuyết giảng cuối cách nay 14 thế kỷ.

Trong bài giảng ngày hôm qua, giáo sĩ hàng đầu của Ả rập Xê-út, Đại giáo sĩ Abdul Aziz al Sheik, thúc giục các tín đồ Hồi giáo tránh xa bạo động, chiến tranh và sự chia rẽ giáo phái, và đối xử tử tế với tất cả mọi người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG