Đường dẫn truy cập

Lòng tin của người Hồi giáo đối với ông Obama sụt giảm


Theo một cuộc thăm dò ý kiến mới thực hiện, người Hồi giáo trên khắp thế giới cho biết họ đang dần mất lòng tin vào Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, người đã đặt ưu tiên vào việc tiếp xúc với cộng đồng Hồi giáo.

Báo cáo hôm qua của Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở Hoa Kỳ chỉ rõ sự sụt giảm tín nhiệm đối với ông Obama giữa các cộng đồng Hồi giáo tại 7 quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Li-băng, Jordan, Indonesia, Pakistan, và Nigeria.

Tổng thống Mỹ sụt mất 10 điểm tại Ai Cập, nơi ông đã đọc bài diễn văn tới thế giới Hồi giáo hồi năm ngoái.

Năm nay, có 31% người Hồi giáo ở Ai Cập bày tỏ lòng tin đối với ông Obama.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Obama cũng bị giảm 10 điểm, với 23% người Hồi giáo nước này khẳng định niềm tin đối với ông.

Ở Li băng, 35% những người theo đạo Hồi được hỏi ý kiến cho biết họ tin tưởng vào ông Obama, tức giảm so với tỷ lệ 45% của năm ngoái.

Mặc dù có bị giảm vài điểm tại Nigeria và Indonesia, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn được dân chúng ưa chuộng tại hai nước này.

Thuở thiếu thời, ông Obama từng sống ở Indonesia vài năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG