Đường dẫn truy cập

14 người chết, hàng chục người bị thương trong vụ nổ bom ở Philippines


Cảnh sát Philippines kiếm tra xác của các nạn nhân trong vụ nổ tại khu chợ đêm, vốn giết chết 10 người và làm bị thương nhiều người khác tại thành phố miền Nam Davao, Philippines, tối thứ 6 ngày 02 tháng 09 năm 2016.
Cảnh sát Philippines kiếm tra xác của các nạn nhân trong vụ nổ tại khu chợ đêm, vốn giết chết 10 người và làm bị thương nhiều người khác tại thành phố miền Nam Davao, Philippines, tối thứ 6 ngày 02 tháng 09 năm 2016.

Tổng thống Philippines hôm thứ Bảy, 3/9, đã tuyên bố "tình trạng vô luật pháp" sau khi 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ bom, trong số những người bị thương, có những người trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ hôm thứ Sáu xảy ra ở một khu chợ của Davao, thành phố quê nhà của Tổng thống Rodrigo Duterte. Tổng thống đã có mặt ở Davao khi vụ nổ xảy ra, nhưng ông không ở gần khu chợ.

Các phần tử Abu Sayyaf đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tuyên bố về tình trạng vô luật pháp cho phép quân đội làm việc với cảnh sát để lập các trạm kiểm soát và tăng cường tuần tra. Ông Duterte nói các lực lượng vũ trang, quân đội và cảnh sát "giờ đây sẽ điều hành đất nước" phù hợp với những "chỉ đạo cụ thể" của ông.

Vụ nổ đã đánh trúng một phần của khu chợ gần khách sạn cao cấp Marco Polo nơi ông Duterte thường xuyên nghỉ lại.

Ông Duterte từng là thị trưởng thành phố Davao trong hơn 22 năm trước khi trở thành tổng thống hồi tháng 6. Ông rất nổi tiếng ở Davao.

Các chiến binh Abu Sayyaf đã tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo. Chúng khét tiếng về các vụ đánh bom chết chóc, bắt cóc đòi tiền chuộc và chặt đầu con tin.

Nổ chợ đêm tại Philippines – 10 người chết
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:28 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG