Đường dẫn truy cập

MSF: Vụ tấn công bệnh viện không phục vụ mục tiêu quân sự nào


Tổng giám đốc của Bác sĩ không biên giới Christopher Stokes (thứ hai bên trái), đứng trước cổng bệnh viện sau khi quân đội Mỹ rời khỏi khu vực ở Kunduz, Afghanistan, ngày 15/10/2015.
Tổng giám đốc của Bác sĩ không biên giới Christopher Stokes (thứ hai bên trái), đứng trước cổng bệnh viện sau khi quân đội Mỹ rời khỏi khu vực ở Kunduz, Afghanistan, ngày 15/10/2015.

Hội Y Sĩ Không Biên Giới cho biết một cuộc điều tra nội bộ về vụ oanh kích của các lực lượng Mỹ hồi tháng trước nhắm vào một bệnh viện của tổ chức từ thiện quốc tế này ở miền bắc Afghanistan không cho thấy lý do tại sao phải tấn công cơ sở này.

Tổ chức gọi tắt MSF hôm nay phổ biến một phúc trình ghi lại những sự kiện xung quanh vụ oanh kích.

Phúc trình cho biết không có chiến binh có vũ trang giao tranh ở bên trong họăc từ khuôn viên bệnh viện.

Tháng trước, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Đai tướng John Campbell nói rằng Hoa Kỳ nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với vụ dội bom mà theo Ngũ giác đài đã diễn ra sau khi các lực lượng Afghanistan yêu cầu Hoa Kỳ oanh kích để chống lại các chiến binh Taliban bị cho là nổ súng từ bên trong bệnh viện.

Văn kiện của MSF, một phần của cuộc điều tra của tổ chức này, dựa trên 60 cuộc báo cáo của nhân viên quốc gia và quốc tế của MSF làm việc tại cơ sở y tế có 140 giường bệnh, thông tin nội bộ và công khai, những hình ảnh của bệnh viện trước và sau vụ tấn công, các email và những hồ sơ điện thoại.

Ít nhất 30 người bị thiệt mạng trong vụ oanh kích, trong đó có 13 nhân viên của MSF, 10 bệnh nhân và 7 xác người chưa được xác định lý lịch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG