Đường dẫn truy cập

Ông Mitt Romney bị la ó phản đối tại đại hội NAACP


Ông Mitt Romey đọc diễn văn tại Đại hội thường niên của Hiệp Hội Toàn Quốc vì sự Thăng tiến của Người Da Màu (NAACP) tại Houston, Texas, ngày 11/7/2012
Ông Mitt Romey đọc diễn văn tại Đại hội thường niên của Hiệp Hội Toàn Quốc vì sự Thăng tiến của Người Da Màu (NAACP) tại Houston, Texas, ngày 11/7/2012
Ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa Mitt Romney được đón tiếp một cách lạnh nhạt hôm thư Tư khi ông lên tiếng trước một cử tọa gồm các cử tri Mỹ gốc Châu Phi, thành phần cử tri mà đại đa số đã bầu cho ông Obama trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2008.

Trong bài diễn văn của ông đọc tại thành phố Houston, bang Texas, trước Đại hội thường niên của Hiệp Hội Toàn Quốc vì sự Thăng tiến của Người Da Màu (NAACP), ông Mitt Romney nói các chính sách và khả năng lãnh đạo của ông sẽ giúp những gia đình trong các nhóm thiểu số, nhiều hơn so với những gì Tổng Thống Obama đã làm.

Nhưng cử tọa la ó phản đối khi ông Romney cam kết sẽ dẹp bỏ kế hoạch cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tổng Thống Obama, được gọi là 'Obamacare'.

Ông Mitt Romney lại bị la ó phản đối thêm hai lần nữa khi ông nói Tổng Thống Obama đã thất bại trong việc tạo ra thêm công ăn việc làm trong nhiệm kỳ Tổng Thống của ông, và khi ông Romney hứa ông sẽ là ứng cử viên Tổng Thống sẽ cải thiện cuộc sống của cộng đồng Mỹ gốc Châu Phi.

Theo chương trình, Tổng Thống Obama sẽ không ngỏ lời trước Đại hội NAACP năm nay.

Tuy nhiên, Phó Tổng Thống Joe Biden sẽ lên tiếng trước đại hội trong ngày thứ Năm.

VOA Express

XS
SM
MD
LG