Đường dẫn truy cập

Miến Điện thành lập ủy ban điều tra vụ bạo động sắc tộc


Người Hồi giáo Royingya trốn chạy bạo động (ảnh tư liệu ngày 16/6/2012)
Người Hồi giáo Royingya trốn chạy bạo động (ảnh tư liệu ngày 16/6/2012)
Miến Điện đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ bạo động tại tiểu bang Rakhine ở miền tây giữa người theo đạo Phật và những người Rohinga theo đạo Hồi làm mấy mươi người thiệt mạng và hàng vạn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tờ Ánh sáng Mới của Miến Điện do nhà nước điều hành hôm nay cho biết ủy ban gồm 27 thành viên được giao nhiệm vụ tìm hiểu về hoàn cảnh xung quanh vụ rối loạn và tìm kiếm các giải pháp để những cộng đồng có niềm tin tôn giáo khác nhau có thể chung sống một cách hài hòa.

Giới hữu trách Miến Điện nói rằng 87 người bị giết hại từ cuối tháng 5, khi rối loạn và những vụ tấn công trả đũa bùng ra sau khi 3 người đàn ông Hồi giáo bị cho là cưỡng hiếp và giết chết một phụ nữ Phật giáo.

Hôm nay, Hiệp hội ASEAN mà Miến Điện là thành viên đã hứa cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho việc đáp ứng các nhu cầu nhân đạo ở tiểu bang Rakhine.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG