Đường dẫn truy cập

Miến Điện hủy đạo luật từng được dùng để đàn áp đối lập


Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein,
Tổng thống Miến Ðiện Thein Sein,
Miến Điện đã hủy bỏ một đạo luật từng được dùng để bỏ tù những người chỉ trích chính quyền quân nhân cũ.

Đây là hành động mới nhất trong một loạt các biện pháp cải cách chính trị do Tổng thống Thein Sein thực hiện.

Nhật báo Myanma Ahlin do nhà nước điều hành cho biết ông Thein Sein đã hủy bỏ đạo luật được dùng để giam cầm những nhân vật bất đồng chính kiến đến 20 năm về tội bày tỏ những ý kiến “gây phương hại cho hòa bình và ổn định của đất nước.”

Luật này được ban hành năm 1996 để ngăn chận sự chỉ trích đối với quá trình soạn thảo hiến pháp và đại hội toàn quốc, hai sự kiện gặp phải sự chống đối kịch liệt của các tổ chức lưu vong và các nhà hoạt động dân chủ.

Nhiều nhà hoạt động hoan nghênh diễn tiến vừa kể, nhưng ông Mark Farmner của Chiến dịch cho Miến Điện ở Anh nói với đài VOA rằng diễn tiến đó không có ảnh hưởng bao nhiêu vì đạo luật đó trên cơ bản đã không còn được áp dụng khi hiến pháp mới được thông qua năm 2008.

Mặc dù vậy, ông Farmaner nói thêm rằng đây có thể là lần đầu tiên chính phủ của Tổng thống Thein Sein hoàn toàn hủy bỏ một đạo luật áp bức kể từ khi phong trào cải cách bắt đầu vào 2 năm trước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG