Đường dẫn truy cập

Máy tính Macintosh biểu tượng của công ty Apple tròn 30 tuổi


Hôm thứ Sáu, ngày 24/1/2014, là sinh nhật thứ 30 của máy vi tính Macintosh.

Kể từ năm 1984, khi nhà đồng sáng lập qúa cố của công ty Apple Steve Job giới thiệu máy tính này, thì Macintosh đã cách mạng hóa thế giới vi tính.

Trở lại khi Macintosh được đưa ra thị trường, các máy vi tính điển hình đòi hỏi chúng ta phải đánh những mã số phức tạp, được gọi là các lệnh. Nhưng Macintosh có tính cách trực giác hơn nhiều, cho phép người ta điều khiển với một con chuột và một giao diện đồ họa.

Nhà đồng sáng lập quá cố của Apple, ông Steve Job. (Ảnh tư liệu năm 1993)
Nhà đồng sáng lập quá cố của Apple, ông Steve Job. (Ảnh tư liệu năm 1993)
​Macintosh cũng rẻ hơn – khoảng 2.500 đô la so với giá máy vi tính thông thường là khoảng 10.000 đô la. Và những máy này có một thiết kế thân hiện hơn với người sử dụng bao gồm một khuôn mặt cười chào chúng ta khi khởi động máy.

Cuối cùng thì đối thủ của Macintosh, những chiếc máy tính Window PC, đã phát triển với hình dáng và cách sử dụng giống như Macintosh.

Apple đã tiếp tục đổi mới trong thập niên vừa qua với iPod, iPhone, và iPad, khiến cho vi tính di động trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của nhiều người.

Và máy vi tính Macintosh tiếp tục tồn tại.

VOA Express

XS
SM
MD
LG