Đường dẫn truy cập

Phe Maoist thả một nhà lập pháp Ấn Độ


Thành viên của Hội đồng lập pháp bang Orissa Jhina Hikaka đi về phía làng Balipeta ở huyện Koraput sau khi phiến quân Maoist trả tự do, ngày 26/4/2012
Thành viên của Hội đồng lập pháp bang Orissa Jhina Hikaka đi về phía làng Balipeta ở huyện Koraput sau khi phiến quân Maoist trả tự do, ngày 26/4/2012

Phe nổi dậy Maoist ở miền đông Ấn Độ đã trả tự do cho một nhà lập pháp bang sau khi giam giữ ông trong hơn 1 tháng.

Ông Jhina Hikaka, thành viên của hội đồng bang Orissa, đã được trả tự do khỏi một nơi trú ẩn ở trong rừng ngày hôm nay.

Ông nói với các phóng viên rằng ông bị bắt trong điều kiện thù nghịch nhưng đã được đối xử tốt.

Phe nổi dậy nói rằng ông Hikaka đã đồng ý từ chức để đổi lại việc trả tự do cho ông. Không thể xác nhận được thỏa thuận này có đúng hay không.

Nhà lập pháp đã bị bắt cóc hôm 24 tháng 3.

Phe nổi dậy ở Orissa gần đây đã thả hai người Italia cũng bị bắt cóc hồi tháng trước tại một nơi khác của bang này.

Một giới chức quận tại bang miền trung Chhattisgarh vẫn còn bị giam giữ.

Phe Maoist nói rằng họ đang chiến đấu để giành quyền cho người nghèo và người không có đất đai chống lại điều mà họ gọi là sự bất công nghiêm trọng trong việc mua lại đất đai và phân bổ nguồn lợi thu được từ tài nguyên thiên nhiên.

Tuần trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nói rằng phe chủ chiến tiếp tục là một trong những mối đe dọa lớn nhất cho an ninh nội địa của Ấn Độ, hiện ảnh hưởng tới 9 bang.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG