Đường dẫn truy cập

Mỹ treo thưởng 1 triệu đô cho mạng sống con trai Bin Laden


Hamza Bin Laden.
Hamza Bin Laden.

Hoa Kỳ mới treo thưởng lên tới 1 triệu đô cho thông tin về Hamza, con trai của trùm khủng bố từng bị Mỹ triệt hạ, Osama Bin Laden.

Hamza Bin Laden hiện nổi lên là thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức chiến binh Hồi giáo al-Qaeda, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Trong những năm gần đây, nhân vật này đã công bố các đoạn thu âm và video, kêu gọi những người ủng hộ mình tấn công Mỹ và các đồng minh phương Tây để trả thù cho cái chết của cha mình.

Các biệt kích Mỹ triệt hạ Osama Bin Laden ở Pakistan năm 2011.

Trùm khủng bố này là người đã thông qua các cuộc tấn công vào Mỹ ngày 11/9/2001 làm gần 3 nghìn người thiệt mạng, theo BBC.

Hamza Bin Laden, được cho là khoảng 30 tuổi, đã bị Mỹ chính thức coi là một kẻ khủng bố quốc tế hai năm trước.

Nhân vật này đã cưới con gái của Mohammed Atta, một trong những kẻ không tặc trên một trong những chiếc máy bay thương mại sử dụng trong vụ tấn công 11/9 nhắm vào một trong các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.

BBC đưa tin, các bức thư của Osama Bin Laden tìm thấy tại khu nhà ở Pakistan, nơi ông ta bị triệt hạ, cho thấy trùm khủng bố đã hướng dẫn Hamza, được cho là con cưng, trở thành thủ lĩnh của al-Qaeda.

Hamza Bin Laden được cho là dành một vài năm ở với mẹ tại Iran, nơi diễn ra đám cưới của nhân vật này.

Trong khi đó, cũng có tin rằng anh ta có thể đã sống ở Pakistan, Afghanistan hoặc Syria.

VOA Express

XS
SM
MD
LG