Sidney Lumet, người đã đạo diễn những phim tiêu biểu của Mỹ như Serpico, Dog Day Afternoon và Network, đã qua đời tại New York, năm nay ông 86 tuổi.
Sự nghiệp trải dài suốt 60 năm của ông gồm trên 50 bộ phim.
Ông bước vào ngành truyền thông lúc 4 tuổi, tham gia một chương trình phát thanh vào thập niên 1920. Ông cũng xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch Broadway ở New York.
Nhưng chỉ khi làm điện ảnh tên tuổi ông mới nổi.
Trong số những phim hay nhất của ông có cuốn đầu tiên, 12 Angry Men, nói về 12 vị bồi thẩm quyết định vụ xử một người đàn ông Hispanic bị tố oan về tội sát nhân.
Nhiều phim của ông có ý phơi bày mảng tối của thành phố New York, ví dụ Dog Day Afternoon là câu chuyện của hai tay giang hồ đánh cướp ngân hàng, Serpico nói về sự hủ hóa của các cảnh sát viên thành phố.
Các nhà phê bình nói Network là bộ phim đáng ghi nhớ nhất của ông, nôi dung là bề trái của ngành truyền hình Hoa Kỳ.
Ông được đề cử Oscar 4 lần nhưng chưa hề thắng lần nào. Năm 2005, ông được một Oscar danh dự vì đã có “những đóng góp xuất sắc” cho các nhà viết truyện phim và các diễn viện trong vòng nhiều năm.
Đạo diễn điện ảnh Mỹ Sidney Lumet qua đời
