Đường dẫn truy cập

Luật sư của Đoàn Thị Hương yêu cầu tái khám tử thi


Luật sư người Malaysia Selvam Shanmugam là người được chỉ định bào chữa cho Đoàn Thị Hương.
Luật sư người Malaysia Selvam Shanmugam là người được chỉ định bào chữa cho Đoàn Thị Hương.

Luật sư của nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên, ngày 6/3 kêu gọi khám nghiệm tử thi thêm lần nữa.

Ông Kim Jong Nam bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX mà Liên hiệp quốc liệt kê là vũ khí giết người hàng loạt khi đang chờ lên chuyến bay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Camera an ninh cho thấy 2 phụ nữ áp sát nạn nhân và dùng một tấm vải quét chất độc lên mặt ông Kim.

Siti Aisyah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia và cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, từ Việt Nam đã bị Malaysia truy tố và đang đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên án là có tội.

Luật sư S. Selvam của nghi phạm Đoàn Thị Hương cho rằng Malaysia không có đủ kinh nghiệm chuyên môn cần thiết liên quan đến chất độc VX và cho biết ông định đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ nhì.

Ông cũng kêu gọi các chuyên gia về VX từ Nhật và Iraq cùng các ‘nhà nghiên cứu về bệnh lý học từ Bắc Triều Tiên’ tham gia vào tiến trình này.

Cảnh sát Malaysia cho biết trên mặt và mắt của nạn nhân Kim Jong Nam có dấu vết của chất độc thần kinh VX.

Tin nói một trong hai nghi phạm trong thời gian bị câu lưu đã có biểu hiện bị ngộ độc chất VX như nôn mửa và chóng mặt, nhưng cảnh sát không cho biết cụ thể là người nào.

Chưa bắt được bốn người đàn ông Bắc Triều Tiên bị truy nã có liên quan đến vụ án.

Vụ Đoàn Thị Hương: Việt Nam và Indonesia ‘nên hợp tác’
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:27 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG