Đường dẫn truy cập

London khánh thành tòa nhà cao nhất Âu châu


Các giới chức ở London đã chính thức khánh thành tòa nhà cao nhất Âu châu với một màn biểu diễn ánh sáng laser ngoạn mục hồi tối thứ Năm.

Tòa nhà Shard cao khoảng 310 mét, với 11.000 tấm kính làm cho kiến trúc này giống như một miếng kính khổng lồ.

Cao ốc làm chìm đi những tòa nhá nổi tiếng của London ở xung quanh, như Tower Bridge ở gần đó và Nhà thờ St. Paul.

Trước đó trong ngày thứ Năm, tòa nhà Shard được chính thức tuyên bố là tòa tháp cao nhất Âu châu trong một buổi lễ nằm dưới sự chủ tọa của Hoàng tử Andrew của nước Anh.

Mặc dù vậy, tòa nhà này dự kiến sẽ bị qua mặt trước cuối năm nay bởi Tòa tháp Mercury City cao 332 mét ở Nga.

Công trình kiến trúc mới nhất ở London đã gặp phải sự chỉ trích của một số người. Họ cho rằng tòa nhà này không tương hợp với quần thể kiến trúc hiện có của thủ đô nước Anh.

Tòa nhà Shard có các căn hộ cao cấp, văn phòng, nhà hàng và một khách sạn năm sao.

Những công trình bên trong tòa nhà dự kiến sẽ tiếp tục cho tới năm 2013.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG