Đường dẫn truy cập

Lốc xoáy ở miền nam, thời tiết ấm trái mùa ở miền đông nước Mỹ


Một chiếc xe nằm trong số các mảnh vỡ ở khu vực gần Linden, Tennessee, ngày 24/12/2015.
Một chiếc xe nằm trong số các mảnh vỡ ở khu vực gần Linden, Tennessee, ngày 24/12/2015.

Hàng trăm gia đình ở vùng phía nam và trung tây của Mỹ sẽ đón Giáng Sinh trong những nơi tạm trú khẩn cấp vì bị mất nhà trong những cơn lốc xoáy hiếm có vào tháng 12.

Những cơn lốc nghiêm trọng đã làm thiệt mạng ít nhất 10 người kể từ hôm thứ Tư. Thống đốc bang Mississippi Phil Bryant đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số quận hạt.

Hơn một chục cơn lốc xoáy ập xuống đến tận bang Michigan ở phía bắc, phá hủy hoặc làm hư hại nhà cửa và những cơ sở kinh doanh.

Ở phía đông, mưa dầm và nhiệt độ cao kỷ lục 22 độ C ở những thành phố lớn như New York, Washington, và Philadelphia đã khiến cho ngày trước Giáng Sinh cảm giác như giữa mùa xuân.

Ai muốn chứng kiến Giáng Sinh có tuyết phủ trắng sẽ phải đi về phía tây bắc, nơi mà nhiệt độ lạnh và tuyết rơi dày đặc được dự báo ở các bang Washington, Oregon, Nevada và bắc California.

Những chuyên gia chính phủ nói rằng dạng thức thời tiết được gọi là El Niño một phần là nguyên nhân khiến thời tiết ấm áp trái mùa và khắc nghiệt ở phần lớn nước Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG