Đường dẫn truy cập

Liên Hiệp Quốc kêu gọi bầu cử tự do ở Myanmar


Bà Yanghee Lee, đặc sứ về nhân quyền của LHQ ở Miến Điện, nói tự do phát biểu, hội họp, đã bị kiềm chế ở trong nước.
Bà Yanghee Lee, đặc sứ về nhân quyền của LHQ ở Miến Điện, nói tự do phát biểu, hội họp, đã bị kiềm chế ở trong nước.

Một nhà điều tra về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Myanmar tổ chức bầu cử một cách tự do, ngay cả trong lúc một cuộc tuần hành của phe đối lập đã bị tấn công, khiến một nhà lập pháp địa phương bị thương.

Một số người đàn ông mang theo dao rựa đã tấn công một cuộc tuần hành do Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ (NLD) tổ chức ở Yangon cuối ngày hôm qua.

Phát ngôn viên của NLD, ông Kyi Toe, cho biết không biết chính xác mục đích của những kẻ tấn công là gì.

Ông Naing Ngan Lynn, một nhà lập pháp ra tranh ghế tại quốc hội địa phương, đã được đưa vào bệnh viện và hai người khác bị thương trong vụ tấn công.

Các giới chức cho biết ít nhất hai kẻ tấn công đã bị bắt.

Có nhiều phần chắc vụ tấn công sẽ gây thêm quan ngại về bạo lực trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong vòng 25 năm qua tại quốc gia từng do phe quân nhân cầm quyền.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG