Đường dẫn truy cập

Libya thả 4 giới chức của Tòa án Hình sự Quốc tế


4 giới chức ICC tại phi trường Ciampino ở Rome
4 giới chức ICC tại phi trường Ciampino ở Rome
Libya vừa trả tự do cho 4 giới chức của Tòa Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, bị giam giữ một tháng qua vì đã đưa lén hồ sơ vào cho người con trai đang bị giam giữ của nhà độc tài đã chết Moammar Gadhafi.

Chủ tịch ICC Sang-Hyun Song hôm qua đã xin lỗi Libya và nói rằng 4 giới chức này không có ý định gây phương hại an ninh quốc gia của Libya.

4 giới chức, trong đó có bà Melinda Taylor người Australia, luật sư Seif al-Isam của ông Gadhafi, đã đáp máy bay sang Rome ngày hôm qua.

Bà Taylor đã lén đưa tài liệu cho ông Gadhafi trong trại giam ở thành phố Zintan. Hiện chưa rõ những tài liệu đó là gì, nhưng giới hữu trách Libya cáo buộc các giới chức của ICC làm gián điệp.

Phe nổi dậy Libya đã bắt ông Gadhafi sau khi chính phủ do cha của ông lãnh đạo sụp đổ hồi năm ngoái.

Phe nổi dậy cáo buộc ông Gadhafi phạm tội ác chiến tranh.

Vụ Gadhafi này hiện đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi giữa tân chính phủ Libya và Tòa Hình sự Quốc tế. ICC muốn dẫn độ ông Gadhafi ra khỏi Libya để xét xử, vì lo rằng ông sẽ không được xét xử công bằng ở Libya.

Chính phủ Libya quả quyết họ có quyền xét xử ông Gadhafi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG