Đường dẫn truy cập

LHQ chỉ trích nghị định ‘hà khắc’ của tập đoàn quân nhân Thái Lan


Cao ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Zeid Ra'ad Al Hussein, chỉ trích việc các lãnh đạo quân nhân Thái Lan thay thế trình trạng thiết quân luật bằng một nghị định 'thậm chí còn hà khắc hơn'.
Cao ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Zeid Ra'ad Al Hussein, chỉ trích việc các lãnh đạo quân nhân Thái Lan thay thế trình trạng thiết quân luật bằng một nghị định 'thậm chí còn hà khắc hơn'.

Trưởng Cao ủy nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích việc các lãnh đạo quân nhân Thái Lan thay thế trình trạng thiết quân luật bằng một nghị định “thậm chí còn hà khắc hơn”, trao cho phe quân nhân của vương quốc này nhiều quyền hành lớn hơn.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha tuần này cho biết ông đã đề nghị quốc vương cho phép dỡ bỏ thiết quân luật được áp dụng tại nước này sau khi phe quân nhân lật đổ chính phủ được bầu lên một cách dân chủ hồi tháng Năm.

Thiết quân luật, mà chính quyền quân nhân đã sử dụng để bịt miệng các đối thủ chính trị và những người chỉ trích, sẽ được thay thế bằng một điều khoản của hiến pháp tạm thời mà nhiều người nói rằng sẽ dỡ bỏ bất kỳ giới hạn nào đối với các quyền hành của quân đội.

Trong một tuyên bố ra ngày hôm nay, Cao ủy trưởng về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, nói: “Tôi thực sự quan ngại về quyết định thay thế thiết quân luật bằng một thứ thậm chí còn hà khắc hơn, theo đó trao cho đương kim thủ tướng các quyền lực vô biên mà không có bất kỳ sự giám sát về pháp lý nào”.

Quan chức LHQ nói thêm rằng điều đó “rõ ràng để ngỏ khả năng xảy ra các vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản”.

Ông nói thêm: “Tôi kêu gọi chính phủ [Thái Lan] bảo đảm rằng các quyền lực tuyệt đối đó, kể cả ghi trong hiến pháp tạm thời, sẽ không được hành sử một cách cẩu thả”.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG