Lễ hội Diều được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967 bởi ông Paul E. Garber, người tiên phong ngành hàng không và cũng là người quản lý đầu tiên của viện Bảo tàng Không gian và Vũ trụ Quốc gia (NASM). Cho đến năm 2010, Lễ hội Diều được tổ chức và tài trợ bởi Viện Smithsonian, một học viện nghiên cứu và bảo tàng viện của chính phủ Hoa Kỳ. Đến năm 2011, Tập đoàn Lễ hội Hoa Anh đào Quốc gia bắt đầu tổ chức và đặt lại tên lễ hội là "Blossom Kite Festival".
Lễ hội Diều lần thứ 50 tại Washington D.C.
5
Không chỉ là trò chơi, thả diều còn được coi là một môn thể thao. Thay vì sử dụng những cuộn dây để thả diều, người biểu diễn sử dụng dụng cụ chuyên biệt với chiều dài dây cố định để điều khiển con diều.
6
Với nghệ thuật chơi diều, sức gió và hướng gió là một trong những yếu tố quyết định. Những con diều thể thao được thiết kế để có thể bay trong nhiều điều kiện thời tiết. Vì vậy, những người tham gia biểu diễn đã trang trí cho lều của mình tại lễ hội bằng nhiều hình cá sặc sỡ, đồng thời cũng để xác định hướng gió.
7
Diều tiêu chuẩn có thể bay trong những cơn gió có tốc độ từ 3 đến 9 dặm một giờ nhưng có những con diều được thiết kế để có thể bay trong điều kiện gió mạnh khoảng 30 dặm một giờ hoặc hơn.
8
Sau Kite Ballets là cuộc thi của những người làm diều thủ công. Một chiếc diều truyền thống bao gồm cánh, dây và neo. Bề mặt cánh sẽ phản ứng chống lại sức gió để tạo ra lực nâng và kéo còn các neo có thể được cố định hoặc di chuyển.