Lễ hội Diều được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1967 bởi ông Paul E. Garber, người tiên phong ngành hàng không và cũng là người quản lý đầu tiên của viện Bảo tàng Không gian và Vũ trụ Quốc gia (NASM). Cho đến năm 2010, Lễ hội Diều được tổ chức và tài trợ bởi Viện Smithsonian, một học viện nghiên cứu và bảo tàng viện của chính phủ Hoa Kỳ. Đến năm 2011, Tập đoàn Lễ hội Hoa Anh đào Quốc gia bắt đầu tổ chức và đặt lại tên lễ hội là "Blossom Kite Festival".
Lễ hội Diều lần thứ 50 tại Washington D.C.
9
Diều thủ công đòi hỏi độ chính xác cao vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong từng chi tiết hoặc khi lắp ráp cũng có thể khiến con diều không thể bay.
10
Diều thủ công rất đa dạng về hình dạng, kích thước, màu sắc. Các con diều sẽ được điều khiển bằng một sợi dây chính sao cho có thể theo đúng hướng gió bay lên.
11
Trong khuôn khổ lễ hội, một phần không thể thiếu là nơi dành cho những người yêu diều có thể trải nghiệm làm những “tác phẩm” của riêng mình.
12
Một em bé chăm chú trang trí cho chiếc diều của mình.