Đường dẫn truy cập

'Không nên có hành động quân sự đối với chương trình hạt nhân Iran'


Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong lễ kỷ niệm 35 năm cuộc cách mạng Hồi Giáo.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong lễ kỷ niệm 35 năm cuộc cách mạng Hồi Giáo.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói không nên cứu xét đến giải pháp quân sự đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Iran tuyên bố ngày hôm nay trong một bài diễn văn kỷ niệm 35 năm cuộc cách mạng Hồi Giáo lật đổ Quốc vương Iran được Hoa Kỳ ủng hộ và đưa các giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan lên cầm quyền.

Các nhà thương thuyết Iran và một nhóm các cường quốc thế giới gồm có Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang thảo luận về một một thỏa thuận dài hạn để đảm bảo là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình.

Các nhà thương thuyết này sẽ gặp nhau vào tuần tới.

Hai bên đã đạt được một thỏa thuận lâm thời vào tháng 11 năm ngoái, theo đó Iran cắt giảm các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng có hạn chế những chế tài đối với nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG