Đường dẫn truy cập

Kêu gọi LHQ giúp Nigeria giải quyết các thách thức an ninh


Được sự hỗ trợ của các cố vấn an ninh các nước Tây phương, quân đội Nigeria đã chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram tại một phần lãnh thổ miền bắc nơi các phần tử chủ chiến tiếp tục mở những cuộc tấn công vào thường dân.
Được sự hỗ trợ của các cố vấn an ninh các nước Tây phương, quân đội Nigeria đã chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram tại một phần lãnh thổ miền bắc nơi các phần tử chủ chiến tiếp tục mở những cuộc tấn công vào thường dân.

Tổ chức phi chính phủ Đoàn kết Nigeria kêu gọi Liên hiệp quốc can thiệp để giúp Abuja giải quyết những thách thức an ninh của Nigeria tiếp sau những cuộc tấn công ngày càng tăng của tổ chức Hồi Giáo chủ chiến Boko Haram.

Đoàn kết Nigeria đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình tại Đại Hội Đồng Liên hiệp quốc ở New York yêu cầu có hành động tức thì.

Mục sư Peters Ichelu, một thành viên cao cấp của Đoàn kết Nigeria nói dường như chính quyền tại Abuja không có khả năng chấm dứt bạo động, dù có nhiều nỗ lực làm như vậy.

Mục sư Ichelu nói nếu không được chặn đứng, những thách thức an ninh tại Nigeria có thể lan sang các nước láng giềng tại vùng Tây Phi lẫn Trung Phi.

Ông Ichelu nói: “Chúng tôi muốn Liên hiệp quốc xem xét nghiêm chỉnh tình hình mất an ninh tại Nigeria ngay tức thì vì những vấn đề của chúng tôi tại Nigeria có thể bao phủ cả châu Phi, và đó là những quan ngại của chúng tôi. Cần phải có sự can thiệp tức thì. Không nên xem đây như là vấn đề của Nigeria, của châu Phi nhưng là của cả thế giới nữa.”

Được sự hỗ trợ của các cố vấn an ninh các nước Tây phương, quân đội Nigeria đã chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram tại một phần lãnh thổ miền bắc nơi các phần tử chủ chiến tiếp tục mở những cuộc tấn công vào thường dân.

Tuy nhiên mục sư Ichelu nói sự ủng hộ này dường như không giúp chấm dứt được bạo động: “Sự giúp đỡ không đủ, chúng tôi không thể ngưng hoạt động, các phần tử nổi loạn đã cảm thấy áp lực. Chúng tôi muốn các phiến quân biết là chúng tôi có thể không có vũ khí để chống lại họ, nhưng chúng tôi chiến đấu bằng áp lực. Họ phải biết là đất nước chúng tôi vô cùng quí giá đối với chúng tôi và chúng tôi đang tấn công họ bằng cảm xúc của chúng tôi. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi.”

Mục sư Ichelu nói các cơ quan an ninh chưa thuyết phục được người dân là họ có khả năng thi hành nhiệm vụ bằng cách đánh bại các phần tử chủ chiến và chấm dứt bạo động.

Mục sư Echelu bày tỏ quan ngại là các phần tử chủ chiến cho tới nay đã thành công trong việc mở các cuộc tấn công vì theo lời ông là thiếu sự liên kết giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau trong nước.

Ông nói: “Thành thật mà nói, Nigeria đang ngủ yên. Giới lãnh đạo chúng tôi đang ngủ yên, người dân chúng tôi tự mãn, nhưng vấn đề này đã làm chúng tôi thức tỉnh và chúng tôi muốn toàn thể dân chúng Nigeria đoàn kết chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy. Các phần tử nổi dậy lợi dụng việc mất đoàn kết, lợi dụng các vấn đề địa phương và do đó lợi dụng sự mất đoàn kết của chúng tôi và cố gắng chia rẽ chúng tôi theo sắc tộc, tôn giáo và những gì khác họ chọn để bẻ gảy chúng tôi và chia rẽ và cai trị chúng tôi.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG