Đường dẫn truy cập

Kenya biểu quyết hiến pháp mới


Cử tri Kenya đã đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới nhằm mục tiêu giảm bớt tình trạng căng thẳng chính trị và sắc tộc bao trùm đất nước này trong mấy năm qua.

Các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc trưng cầu dân ý cho thấy đa số rõ rệt người Kenya ủng hộ dự thảo hiến pháp mới.

Dự thảo này cũng được Tổng thống Mwai Kibaki và Thủ tướng Raila Odinga ủng hộ.

Kết quả đầu tiên của cuộc biểu quyết dự trù sẽ có vào cuối ngày mai, thứ Năm.

Hệ thống hiện hữu trao quyền hành rộng lớn cho ngành hành pháp – càng làm tăng thêm các cáo buộc cho rằng các tổng thống hướng các công việc và tiền bạc của chính phủ chủ yếu cho bộ tộc của tổng thống.

Hiến pháp mới sẽ giới hạn quyền lực của tổng thống, và mở rộng quyền hành cho các chính quyền địa phương, và cũng sẽ giới hạn số thành viên nội các xuống còn 22 thành viên.

Hiến pháp mới cũng sẽ loại bỏ chức vụ thủ tướng.

Chức vụ này được lập ra theo khuôn khổ của một thỏa thuận chia sẻ quyền quyền bính Kibaki-Odinga.

Một cuộc tranh chấp về chuyện ai chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Kenya năm 2007 đã gây ra bạo động kéo dài nhiều tuần lễ, giết chết khoảng 1.300 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG