Đường dẫn truy cập

Kết thúc phiên xử ở Nhật về nhà hoạt động chống săn cá voi


Nhật Bản nói công cuộc săn cá voi hằng năm trong vùng biển Bắc Băng Dương là để phục vụ cho các mục đích khoa học
Nhật Bản nói công cuộc săn cá voi hằng năm trong vùng biển Bắc Băng Dương là để phục vụ cho các mục đích khoa học

Các công tố viên Nhật Bản yêu cầu án tù 2 năm cho một nhân vật tranh đấu chống săn cá voi người New Zealand đang bị truy tố ở Nhật Bản về tội gây rối trong chuyến săn cá voi của Nhật.

Ông Peter Bethune bị truy tố về tội đả thương sau khi ném những quả bom thối làm bằng bơ lên boong tàu Shonan Maru 2 khi tàu này săn cá voi ở vùng biển Nam Cực hồi tháng 2.

Các công tố viên nói rằng có ít nhất một thuyền viên bị hóa chất làm phỏng trong vụ này.

Ông Bethune khai vô tội đối với cáo trạng đả thương, nhưng tháng trước ông đã nhận tội đối với những cáo trạng khác, bao gồm tội xâm nhập bất hợp pháp, gây cản trở hoạt động kinh doanh, và vi phạm luật lệ kiểm soát vũ khí của Nhật.

Ông Bethune đã lên tàu Shonan Maru 2 ở vùng biển Nam Cực, và loan báo rằng ông muốn thực hiện một vụ bắt giữ của công dân nhắm vào viên thuyền trưởng của tàu này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG