Đường dẫn truy cập

Nhật tham gia dự án sản xuất năng lượng gió ngoài khơi của Hoa Kỳ


Tua bin sử dụng sức gió
Tua bin sử dụng sức gió

Tập đoàn công nghiệp Marubeni của Nhật Bản loan báo rằng họ sẽ đầu tư vào một dự án với Công ty Google Inc. và hai công ty khác để thiết lập một đường dây cáp điện nối kết một loạt các cơ sở sử dụng sức gió để sản xuất năng lượng ở ngoài khơi bờ biển miền Đông Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Ba, tập đoàn công nghiệp Marubeni nói rằng họ sẽ mua 15% cổ phần của dự án trị giá 5 tỉ đô la, sẽ nối các cơ sở sử dụng sức gió để sản xuất điện ở ngoài khơi bờ biển New Jersey, Delaware, Maryland, và Virginia với mạng lưới điện nội địa tại mỗi bang vừa kể.

Những người ủng hộ dự án hy vọng khởi công xây dựng vào năm 2013 và bắt đầu sản xuất điện chậm nhất là năm 2016.

Hy vọng là khi hoàn tất mạng lưới điện này sẽ sản xuất được khoảng 6.000 megawatts điện.

Nhật Báo The New York Times đưa tin rằng, số lượng điện này tương đường với sản lượng điện của 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ lớn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG