Đường dẫn truy cập

Nhật Bản muốn nhập khẩu 10.000 lao động Việt Nam mỗi năm


Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thủy hải sản và nông nghiệp
Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thủy hải sản và nông nghiệp

Nhật Bản muốn nhận khoảng 10.000 công nhân xuất khẩu lao động của Việt Nam hằng năm vì tình trạng bị thiếu hụt nhân công, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến thủy hải sản và nông nghiệp.

Số lao động tại Nhật Bản trong hai lĩnh vực vừa kể giảm sút đáng kể do một số đông công nhân Trung Quốc và Philippines rút về nước sau cuộc khủng hoảng thiên tai động đất-sóng thần tại Nhật hồi tháng 3 năm ngoái.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 23/2 trích thuật nhận xét của giới hữu trách Nhật Bản cho rằng lao động Việt Nam rất phù hợp làm việc trong hai ngành nghề này của Nhật.

Ông Nguyễn Gia Liêm, Trưởng Ban quản lý lao động Việt Nam tại Nhật cho biết mức lương trung bình cho công nhân làm việc trong các trang trại hoặc các nhà máy chế biến thủy hải sản tại Nhật là từ 1.000 đến 1.500 rưỡi đô la/ một tháng.

Vẫn theo lời ông Liêm, điều kiện làm việc đưa ra cũng khá dễ dàng, chỉ cần ứng viên có học lực cấp hai, sức khỏe tốt, không có tiền án tiền sự, và không có vấn đề về xuất nhập cảnh đối với Việt Nam và Nhật Bản.

Chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam lâu nay cũng bị giới bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích về quy định không rõ ràng, thiếu sự bảo vệ cho người lao động, và thậm chí có một số trường hợp bị rơi vào tình trạng bị buôn người.

Nguồn: Bernama, Tuoitre

VOA Express

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

XS
SM
MD
LG