Đường dẫn truy cập

Tổng thư ký LHQ tuyên dương nạn nhân động đất ở Nhật Bản


Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, hôm qua đã lên tiếng ca ngợi tinh thần kiên cường của những người sống sót sau trận động đất và sóng thần tàn phá tại Nhật Bản, vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa.

Ông Ban đã đưa ra lời phát biểu trong một buổi hòa nhạc tưởng niệm tại Đại hội đồng LHQ.

Các nhạc công truyền thống và đương đại của Nhật Bản cùng các vũ công đã trình diễn trong một chương trình có tên là ‘Vượt qua thảm họa: Lòng biết ơn của Nhật Bản đối với thế giới’.

Tổng thư ký Ban nói rằng thế giới nên tận dụng thảm họa đó để trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Ông Ban nói LHQ vẫn tiếp tục cam kết giúp đỡ Nhật Bản hồi phục, và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến bộ trên thế giới về vấn đề an ninh và an toàn hạt nhân.

Trận động đất mạnh 9 độ richter kéo theo sóng thần đã xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản hôm 11/3 năm ngoái, làm hơn 15.000 người thiệt mạng. Tới nay, vẫn còn hơn 3.000 người mất tích.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG