Đường dẫn truy cập

Nhật Bản không còn là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới


Nhật Bản không còn là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới
Nhật Bản không còn là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới

Các dữ liệu mới của Nhật Bản xác nhận một điều đã được dự kiến từ lâu là Trung Quốc đã kết liễu vị thế nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới mà Nhật Bản nắm giữ từ 42 năm qua.

Các số liệu công bố ở Tokyo hôm nay cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản trong năm 2010 đứng ở mức 5 nghìn 500 tỷ đôla, so với con số 5 nghìn 900 tỷ đôla của Trung Quốc.

Nền kinh tế Nhật Bản chỉ đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ kể từ cuối thập niên 1960.

Dữ liệu cũng cho thấy nền kinh tế Nhật Bản suy giảm trong ba tháng cuối năm 2010, dù không nghiêm trọng như các nhà kinh tế dự báo.

Trong cả năm ngoái, kinh tế Nhật Bản tăng 3,9%, đánh dấu sự tăng trưởng đầu tiên trong ba năm.

Trong khi nền kinh tế Nhật Bản hiện kém hơn Trung Quốc về thứ hạng dựa trên tổng sản phẩm quốc nội, nhưng nếu xét về thu nhập bình quân đầu người thì vẫn hơn tới 10 lần.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG