Đường dẫn truy cập

44 người chết trong các vụ chạm súng ở thủ đô Jamaica


Một giới chức cấp cao của Jamaica cho biết ít nhất 44 thường dân đã thiệt mạng trong các vụ chạm súng giữa cảnh sát và những người theo một đối tượng bị cáo buộc là trùm một băng đảng ma túy mà Hoa Kỳ đang muốn bắt.

Giới chức Jamaica này hôm nay cho hay số người người chết đã tăng thêm tại phía tây Kingston, nơi lực lượng cảnh sát và quân đội tiếp tục giao tranh với những người bảo vệ cho trùm Christopher "Dudus" Coke sang ngày thứ Tư.

Bạo động đã nổ ra khi chính phủ Jamaica hành động đế bắt và giải giao trùm Coke cho Hoa Kỳ.

Đội tượng bị cáo buộc là trùm của nhóm "Shower Posse," tức là băng đảng được đặt tên theo cách bọn chúng thường "tắm" đối thủ bằng đạn trong các cuộc chiến cocaine vào thập niên 1980 chưa bị bắt.

Tình hình bất ổn đã khiến trường học và doanh nghiệp trên khắp thủ đô Kingston phải đóng cửa.

Chính quyền cũng ban hành tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực trong thủ đô Kingston.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG