Đường dẫn truy cập

Công nhân bắt đầu rút nhiên liệu ra khỏi tàu du lịch chìm tại Ý


Một lớp dầu mỏng tràn ra từ tàu Costa Concordia mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây nước Ý, 3/2/2012
Một lớp dầu mỏng tràn ra từ tàu Costa Concordia mắc cạn ngoài khơi bờ biển phía tây nước Ý, 3/2/2012

Các công nhân cứu con tàu chìm đã bắt đầu bơm nhiên liệu ra khỏi tàu du lịch bị mắc cạn trong tháng trước ở ngoài khơi bờ biển nước Ý.

Các giới chức Ý cho hay phải mất liên tiếp 28 ngày mới bơm hết được nhiên liệu ra khỏi 15 bồn chứa của tàu.

Kể từ ngày tàu Costa Concordia mắc cạn hôm 13 tháng giêng, người ta vẫn lo sợ nhiên liệu rò rỉ và làm ô nhiễm vùng biển nguyên sơ ở ngoài khơi đảo Giglio thuộc khu vực Tuscany của nước Ý.

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng khi con tàu va phải đá và lật nghiêng. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm tung tích 15 người nữa bị mất tích từ con tàu bị chìm một phần dưới nước.

Con tàu chở tất cả 4.229 người vừa hành khách vừa nhân viên và thủy thủ đoàn.

Ông Francesco Schettino, thuyền trưởng, bị tố cáo lái tàu quá gần bờ để bị mắc cạn trên bãi đá.

Hiện ông ta vẫn bị quản thúc tại gia vì nhiều tội danh, trong số này có tội giết người và bỏ tàu trước khi mọi người trên tàu được di tản an toàn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG