Đường dẫn truy cập

Quốc hội Ý chuẩn bị biểu quyết về một kế hoạch kiệm ước


Thủ tướng Italia Mario Monti (giữa) trong một phiên họp tại Rome
Thủ tướng Italia Mario Monti (giữa) trong một phiên họp tại Rome

Chính phủ Ý hôm nay đối mặt với một cuộc biểu quyết thiết yếu tại quốc hội về một kế hoạch thắt lưng buộc bụng, có mục đích giúp nền kinh tế lớn thứ 3 Châu Âu chấn chỉnh lại tình trạng tài chính.

Theo dự kiến, Hạ viện Ý sẽ biểu quyết về kế hoạch kiệm ước trị giá 39 tỉ đôla vào ngày hôm nay, thứ Sáu 16 tháng 12, trong khi Thượng Viện sẽ biểu quyết vào tuần sau.

Chính quyền kỹ trị dưới quyền Thủ Tướng Ý Mario Monti được sự ủng hộ rộng rãi tại cả hai viện quốc hội, và dự kiến biện pháp thắt lưng buộc bụng kinh tế này sẽ được thông qua.

Thủ Tướng Monti đã vận động thông qua một loạt biện pháp tăng thuế, cắt giảm công chi và cải cách chế độ hưu bổng để đưa ngân sách quốc gia đi theo đúng hướng trước năm 2013.

Ông Monti đã được bổ nhiệm hồi tháng trước để thế chỗ Thủ Tướng phục vụ lâu năm của Ý, ông Silvio Berlusconi.

Ông Silvio Berlusconi từ nhiệm ngay trước khi Ý khởi sự cứu xét các biện pháp kiệm ước để tránh một cuộc khủng hoảng nợ nần.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG