Đường dẫn truy cập

Cử tri Ireland bỏ phiếu bầu quốc hội


Tổng thống Ireland Mary McAleese
Tổng thống Ireland Mary McAleese

Đảng đương quyền Ireland hôm nay chuẩn bị ứng phó với thất bại lớn trong lúc cử tri bỏ phiếu bầu quốc hội.

Hơn 560 ứng cử viên tranh đua cho 166 ghế dân biểu.

Đảng Fianna Fail đương quyền đang đối mặt với tỉ lệ ủng hộ thấp kỷ lục sau vụ khủng hoảng tài chánh năm 2008.

Những cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy đảng Fine Gael - có chủ trương trung hữu, do ông Enda Kenny lãnh đạo, có phần chắc sẽ cầm đầu chính phu mới.

Đảng Lao động hy vọng có thể giành thêm ghế từ tay của hai đảng vừa kể. Đảng Lao động có thể trở thành đảng lớn thứ nhì và tham gia chính phủ liên hiệp với đảng Fine Gael.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được loan báo vào ngày Chủ nhật.

Quốc hội được giải tán hôm 1 tháng 2 và Tổng thống Mary McAleese quyết định tổ chức tổng tuyển cử.

Tháng 11 năm ngoái, Ireland đã bị buộc phải chấp nhận một kế hoạch cứu nguy khoảng 117 tỉ đô la của Liên hiệp Âu châu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế để cứu vãn các ngân hàng của nước này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG