Đường dẫn truy cập

Iran: Các vụ thử phi đạn không vi phạm thoả thuận hạt nhân


Phi đạn Qadr H được phóng đi từ rặng núi Albors ở miền đông Iran tới những mục tiêu trong vùng biển Oman cách bờ biển khoảng 1.400 kilomét. Hai phi đạn phóng đi hôm thứ Tư có ghi một thông điệp bằng tiếng Do Thái là “Israel sẽ bị xoá tên trong sử sách”.
Phi đạn Qadr H được phóng đi từ rặng núi Albors ở miền đông Iran tới những mục tiêu trong vùng biển Oman cách bờ biển khoảng 1.400 kilomét. Hai phi đạn phóng đi hôm thứ Tư có ghi một thông điệp bằng tiếng Do Thái là “Israel sẽ bị xoá tên trong sử sách”.

Iran hôm nay tuyên bố chương trình phi đạn đạn đạo và những vụ thử nghiệm phi đạn mà họ thực hiện trong tuần này không vi phạm những cam kết trong thoả thuận hạt nhân đạt được với 6 cường quốc thế giới hồi năm ngoái. Thông tín viên Chris Hannas của đài VOA tường thuật.

Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Iran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hossein Jaberi-Ansari hôm nay nói rằng Iran sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình phi đạn và chương trình này là hợp pháp và tính chất phòng vệ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước đó đã bày tỏ quan tâm về những vụ phóng thử nghiệm mà Iran nói họ đã thực hiện hôm thứ ba và thứ tư.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm thứ tư nói “Chúng tôi đang xem xét việc này và chúng tôi sẽ áp dụng mọi sự ứng phó cần thiết, hoặc là thông qua Liên Hiệp Quốc hoặc là hành động đơn phương.”

Ông Kirby cũng nói rằng Ngoại trưởng John Kerry sẽ nêu vấn đề này vào xế ngày thứ tư với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.

Các vụ thử nghiệm diễn ra trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có mặt tại Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu.
Các vụ thử nghiệm diễn ra trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có mặt tại Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Israel Netanyahu.

Tuy nhiên, hãng tin ISNA của Iran hôm nay cho biết ông Kerry đã gởi email cho ông Zarif để yêu cầu tiến hành một cuộc thảo luận qua điện thoại, nhưng cuộc thảo luận không diễn ra vì ông Zarif đang thực hiện một chuyến công du.

Thoả thuận hạt nhân mà Iran ký kết với Hoa Kỳ và 5 cường quốc thế giới khác không cấm Tehran thực hiện những vụ thử nghiệm phi đạn. Nhưng một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc qui định rằng Iran không được “thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan tới phi đạn đạn đạo được thiết kế để có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, kể cả những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo”.

Iran cho biết hai phi đạn phóng đi hôm thứ Tư có ghi một thông điệp bằng tiếng Do Thái là “Israel sẽ bị xoá tên trong sử sách”.

Hãng tin FARS của Iran phổ biến những bức ảnh của những phi đạn mà họ nói là phi đạn Qadr H được phóng đi từ rặng núi Albors ở miền đông Iran tới những mục tiêu trong vùng biển Oman cách bờ biển khoảng 1.400 kilomét.

Chuẩn tướng Amir Ali Hajizedeh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói “Lý do chúng tôi thiết kế phi đạn với tầm bắn 2.000 kilomét là để có thể đánh trúng kẻ thù của chúng tôi, chế độ theo chủ nghĩa Đại Do Thái, từ một khoảng cách an toàn.”

Viên tướng này nhấn mạnh rằng Iran sẽ không khơi mào một cuộc chiến tranh với Israel, và Tehran mô tả những cuộc thử nghiệm này là một cuộc phô trương “sức mạnh răn đe.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói “Chúng tôi lên án tất cả những mối de doạ đối với Israel và chúng tôi sẽ sát cánh với Israel để giúp họ tự vệ chống lại tất cả mọi sự đe dọa.”

Những vụ thử nghiệm diễn ra trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có mặt tại Jerusalem để thảo luận với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ông Biden không đề cập tới những vụ thử nghiệm phi đạn đó, nhưng ông cảnh báo Iran không được vi phạm thoả thuận hạt nhân quốc tế. Ông nói “Một nước Iran có vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Israel, đối với khu vực và đối với Hoa Kỳ.”

Ông Biden nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ hành động nếu Iran vi phạm thoả thuận hạt nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói rằng những vụ thử nghiệm phi đạn chứng tỏ là sự thù địch của Iran đối với quốc gia Israel.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói rằng những vụ thử nghiệm phi đạn chứng tỏ là sự thù địch của Iran đối với quốc gia Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Moshe Yaalon, nói với Đài phát thanh Israel rằng những vụ thử nghiệm này chứng tỏ là sự thù địch của Iran đối với quốc gia Israel không hề thay đổi sau khi thoả thuận hạt nhân bắt đầu được thực thi vào tháng giêng năm nay, bất chấp những cử chỉ hoà dịu của Tổng thống Iran Hassan Rouhani đối với các nước Tây phương.

Ông Yaalon nói “Tôi tiếc là một số người ở Tây phương bị gạt gẫm bởi những lời đường mật của một bộ phận của giới lãnh đạo Iran trong lúc một bộ phận khác tiếp tục tìm cách thủ đắc các loại khí tài và vũ khí để vũ trang cho các nhóm khủng bố.”

Địa điểm gần nhất ở Iran với hai thành phố chính của Israel là Tel Aviv và Jerusalem chỉ cách nhau khoảng 1.000 kilomét.

Iran tiếp tục phóng phi đạn đạn đạo qua ngày thứ nhì
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:41 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG